
* TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ứng cử viên (ĐB HĐND TPHCM): NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG
Sinh ngày: 2/10/1981.
Quê quán: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.
Hiện cư trú tại số 39/2 đường 59, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2.
Cử nhân Hành chính, Trung cấp chính trị, (đang học Cử nhân chính trị).
Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009, năm 2010, Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền và nhiều giấy khen của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 2, Thành đoàn TPHCM và Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên.
Tóm tắt quá trình công tác
| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác |
| Từ tháng 01/ 2004 đến tháng 06/2004 |
Công tác tại Quận Đoàn 2, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội quận 2 Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07/5/2004 tại Phường Thảo Điền |
| Từ tháng 07/2004 đến tháng 05/2005 | Công tác tại UBND phường Thảo Điền giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, P.Thảo Điền, Q.2. |
| Từ tháng 06/2005 đến tháng 04/ 2007 | Công tác tại UBND phường Thảo Điền giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, P.Thảo Điền, Q.2. |
| Từ tháng 05/2007 đến tháng 03/2010 |
Công tác tại UBND phường Thảo Điền giữ nhiệm vụ Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân P.Thảo Điền, Q.2. Bí thư chi bộ Khối trường học. |
| Từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2012 | Công tác tại Quận Đoàn 2 giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn 2, Chủ tịch Hội đồng Đội quận 2, Chi ủy viên Chi bộ Quận đoàn và Nhà thiếu Nhi quận 2. |
| Từ tháng 5/2012 đến tháng 9/2013 | Công tác tại Quận ủy Quận 2, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. |
| Từ tháng 10/2013 đến tháng 02/2015 | Công tác tại Quận ủy Quận 2, giữ nhiệm vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. |
| Từ tháng 3/2015 đến nay | Công tác tại Liên đoàn Lao động Quận 2, giữ nhiệm vụ; Quận ủy viên, ủy viên Ban chấp hành Liên Đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2, Bí thư chi bộ Liên đoàn Lao động quận 2. |
* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
Được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi rất vinh hạnh và tự hào.
Kính thưa Bà Con cô Bác:
Qua quá trình làm việc và gắn bó với các nhiệm vụ như; Công tác thanh niên, công tác chính quyền và công tác Đảng, hiện nay được tổ chức phân công làm việc tại Liên đoàn Lao động quận 2 với nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 2. Qua thực tiễn môi trường làm việc đã giáo dục, rèn luyện tôi có nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò và tầm quan trọng của Tổ chức Công đoàn trong tình hình mới hiện nay và tôi càng tâm đắc hơn lời dạy sâu sắc của Bác Hồ: “Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Nhận thức này là hành trang quý giá nhất trong quan điểm làm việc hàng ngày của tôi, bất kỳ việc gì cũng phải tin dân, trọng dân, gần dân, vì nhân dân mà phục vụ. vì vậy trong chương trình hành động ứng cử tôi tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau;
Một là, bản thân tôi phải thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của người Đại biểu; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát, lắng nghe và chịu sự giám sát của cử tri; thể hiện và phát huy vai trò giám sát, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để giải quyết hoặc kiến nghị trực tiếp thông qua các kỳ họp HĐND thành phố để phản ánh, chất vấn các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc.
Hai là, phát huy tốt vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Trong chức trách quyền hạn của mình tại đơn vị, bản thân tôi cùng với tập thể đưa ra giải pháp, mô hình và đa dạng hóa các loại hình hoạt động của tổ chức công đoàn đến từng Công đoàn cơ sở. Từ đó Góp phần cùng với tổ chức Công Đoàn tăng cường đẩy mạnh công tác “an sinh xã hội”, chăm lo đời sống cho công nhân viên chức, người lao động cụ thể như; vận động quỹ tương trợ “công nhân khó khăn”, quỹ chương trình “trái tim nghĩa tình, xây dựng “mái ấm công đoàn” quỹ học bổng “Nguyễn Đức Cảnh”, phong trào "tấm vé nghĩa tình", chương trình hỗ trợ vốn cho người lao động... Tham gia thảo luận, đóng góp sửa đổi Luật Công đoàn, và các chương trình dự án dành cho công nhân, người lao động ngày càng tốt hơn.
Ba là, để làm tốt người đại biểu HĐND thành phố. Bản thân tôi phải nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn; có trách nhiệm trong công tác; gương mẫu trong thực hành chống tham nhũng, quan liêu và lãng phí để góp phần cùng với chính quyền địa phương "cải cách hành chính" xây dựng bộ máy quản lý nhà nước phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Kính thưa bà con cô bác cử tri. Những vấn đề tôi nêu trên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử viên, mà đó cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là một công dân, một cán bộ Đảng viên đang sinh sống và làm việc tại quận 2, TPHCM.
Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nỗ lực bằng chính sự năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, tận tâm hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao để xứng đáng là người đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!


