Tinh, gọn, chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

(VOH) - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri vào sáng nay 15/5, hơn 200 cử tri là cán bộ nữ, cán bộ công chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Thủ Đức đã đối thoại trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị 7) và ứng cử viên HĐND TP khóa IX (đơn vị 26).

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (bìa phải) phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trước mong muốn của cử tri, đại biểu khi trúng cử cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại diện cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND cho biết: Để cải cách hành chính đạt hiệu quả, đòi hỏi cải cách lại thể chế, thủ tục, bộ máy hành chính công.

Đây là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ qua rất quan tâm. Thành phố đã tổ chức nhiều đợt giám sát việc cải cách thủ tục hành chính, đưa vấn đề này ra chất vấn tại kỳ họp; giám sát tại một phiên họp của HĐND để xem xét lại toàn bộ thể chế, bộ máy hành chính cần đổi mới những gì, thủ tục nào thừa, thiếu, cần điều chỉnh… 

Bà Tâm yêu cầu các cán bộ công chức cần hiến kế làm thế nào để cải cách hành chính tốt ở mỗi cấp, đổi mới tổ chức bộ máy như thế nào là hợp lý!?

“Vừa rồi Quốc hội khóa 13 đã xây dựng Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương và một số Luật khác về tổ chức bộ máy cho phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi)” - bà Quyết Tâm nói và khẳng định, Quốc hội khóa 13 tập trung xây dựng Luật để đảm bảo, cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Hiến Pháp 2013. Do đó, vừa rồi ưu tiên một số bộ Luật liên quan đến quyền con người, tổ chức bộ máy, thể chế về tài chính và một số vấn đề khác để thực hiện Hiến Pháp cho tốt.

Cải cách hành chính là mục tiêu mà chúng ta cần đổi mới, cải cách mạnh mẽ, triệt để. Trong đó, vấn đề cần quan tâm đặc biệt là tổ chức bộ máy, làm sao đổi mới tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo “tinh, gọn”,đảm bảo tính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Thủ Đức đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị 7) và ứng cử viên HĐND TP khóa IX (đơn vị 26) gồm: ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nam Thái Sơn; ông Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể Thao TPHCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP; bà Trịnh Ngọc Thúy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa Án Nhân dân TPHCM – Thẩm phán Trung cấp – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án TP.

Ứng cử viên HĐND TP khóa IX (đơn vị 26): ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP; bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Phòng Thị trường và Thương nhân nước ngoài Sở Công Thương; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP; ông Lâm Quốc Thanh – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Thủ Đức; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo – Bí thư Quận đoàn quận Thủ Đức.

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị 7) và ứng cử viên HĐND TP khóa IX (đơn vị 26) tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức vào sáng 15/5.

Hầu hết các ứng cử viên đều thể hiện tâm huyết, trí tuệ, có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, năng lực, khả năng và điều kiện vốn có, thế mạnh của từng người... Cử tri tin rằng, họ sẽ làm tốt nhiệm vụ đại biểu dân cử khi được bầu chọn.

Bình luận