Phương Mỹ Chi đưa văn hóa Khmer Nam Bộ vào MV mới

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa chính thức trở lại thị trường âm nhạc với MV “Thiên Đường Với Người Thương”, kể chuyện tình yêu đôi lứa qua hành trình của hai người bạn thanh mai trúc mã, đồng thời giới thiệu văn hóa Khmer Nam Bộ đến khán giả.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV “Thiên Đường Với Người Thương”, đánh dấu một bước chuyển trong cách nữ ca sĩ kể câu chuyện bằng âm nhạc. Lần đầu tiên, tình yêu đôi lứa được đặt ở vị trí trung tâm, qua câu chuyện của Chi và Định (do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận), hai người bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ.

poster
Poster MV “Thiên Đường Với Người Thương”.

Trong MV, Chi và Định là hai người bạn lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ gắn với các buổi tập múa, sinh hoạt cộng đồng và cánh đồng thốt nốt. Tình bạn dần phát triển thành tình yêu, kéo dài từ những năm tháng tuổi trẻ đến khi về già. MV không xây dựng nhiều xung đột mà lựa chọn những khoảnh khắc đời thường để thể hiện sự đồng hành và thủy chung của hai nhân vật qua thời gian.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG22849 1
Nhân vật của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV là hai người bạn “thanh mai trúc mã”.
PHUONG MY CHI - THIEN DUONG21732_8
Tình yêu của họ lớn dần theo thời gian.

Hoa sứ là hình ảnh được sử dụng xuyên suốt câu chuyện. Từ lần đầu chàng trai cài hoa lên tóc cô gái khi cả hai còn trẻ đến hình ảnh người đàn ông lớn tuổi cầm đóa hoa trên chiếc bè giữa dòng sông, nơi hai người từng trao nhau lời cầu hôn, biểu tượng này kết nối những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ. Ở cuối MV, người phụ nữ không còn xuất hiện, qua đó gợi lên sự tiếp nối của tình yêu và những lời hẹn ước dù con người đã rời khỏi cõi trần.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG22375 1
Hoa sứ là biểu tượng về tình yêu xuyên suốt trong MV “Thiên Đường Với Người Thương”.

Văn hóa Khmer Nam Bộ được đưa trực tiếp vào đời sống của các nhân vật thay vì chỉ đóng vai trò bối cảnh. MV tái hiện nghi lễ cưới hỏi, trong đó có nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch thực hiện. Các sinh hoạt cộng đồng, những điệu múa Rom Vong, Robam, hình ảnh mặt nạ chằn, cùng không gian chùa Khmer như chùa Cò và chùa Vàm Ray cũng xuất hiện trong câu chuyện. Bên cạnh những nghi lễ và không gian kiến trúc, cánh đồng thốt nốt góp phần thể hiện đời sống bình dị của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG VOI NGUOI THUONG 3
Nghi lễ cưới hỏi của Văn hóa Khmer Nam Bộ cũng được tái hiện trong MV “Thiên Đường Với Người Thương”.

Nhân vật Chi trưởng thành từ một cô bé trong phum sóc thành vũ công và giáo viên dạy múa cho trẻ em. Định theo học âm nhạc và nghề chế tác, sau đó gắn bó với việc làm nhạc cụ truyền thống và trở thành nghệ nhân làm nhạc cụ ngũ âm. Qua hành trình của hai nhân vật, MV đồng thời giới thiệu cách âm nhạc, múa và nghề thủ công được gìn giữ trong đời sống cộng đồng.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG VOI NGUOI THUONG 4
Nhân vật Chi là giáo viên dạy múa cho trẻ em.
PHUONG MY CHI - THIEN DUONG VOI NGUOI THUONG 5
Nhân vật Định là nghệ nhân làm nhạc cụ ngũ âm.

MV do đạo diễn Nguyễn Việt Anh thực hiện, với sự phát triển sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo kiêm đồng đạo diễn Ben Phạm. Ngôn ngữ hình ảnh được xây dựng từ sự kết hợp giữa những khuôn hình rộng để mở ra không gian thiên nhiên, kiến trúc và sinh hoạt cộng đồng với các góc máy cận tập trung vào biểu cảm nhân vật. Hệ thống hình ảnh lặp lại, đặc biệt là hoa sứ, được sử dụng để kết nối các lớp thời gian.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG21857 6
Kiến trúc và yếu tố sinh hoạt cộng đồng của văn hoá Khmer Nam Bộ thể hiện khá đậm nét trong MV “Thiên Đường Với Người Thương”.

Phần âm nhạc do DTAP đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc, thuộc thể loại Pop và lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Các âm sắc truyền thống, trong đó có đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông, được đưa vào bản phối nhằm kết hợp màu sắc truyền thống với tinh thần Pop đương đại.

2
DTAP tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc trong các sản phẩm của Phương Mỹ Chi.

Để đảm bảo yếu tố văn hóa, ê-kíp có sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn ThS. Thạch Thị Út Linh và ThS. Kim Chanh Thon, cùng các cố vấn nghi lễ Achar Sơn Tịch và ThS. Sơn Kim Hà. Các cố vấn tham gia tư vấn về trang phục, hoa văn, điệu múa, nhạc cụ, âm thanh và nghi lễ. ThS. Út Linh cũng trực tiếp giảng dạy các điệu múa truyền thống Khmer Nam Bộ cho Phương Mỹ Chi.

PHUONG MY CHI - THIEN DUONG21544 7
Phương Mỹ Chi cũng thể hiện các điệu múa truyền thống Khmer Nam Bộ trong MV.

Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật và ba năm kể từ “Vũ Trụ Cò Bay”, Phương Mỹ Chi xuất hiện với hình ảnh nữ tính, trưởng thành hơn. “Thiên Đường Với Người Thương” không chỉ đánh dấu lần đầu cô đưa tình yêu đôi lứa vào vị trí trung tâm của một sản phẩm âm nhạc chính thức, mà còn tiếp tục hướng câu chuyện cá nhân đến tình yêu dành cho văn hóa và những giá trị truyền thống.