Đoạt HCV cự ly 200m nam, Usain Bolt đi vào lịch sử Olympic

(VOH) - Sách kỷ lục Guinness thế giới vừa có thêm 1 trang nữa dành cho "vua tốc độ" Usain Bolt, người đầu tiên bảo vệ thành công chiếc HCV môn điền kinh cự ly 100 và 200m nam tại Olympic 2012. <br>

Bolt chưa có đối thủ tại đường chạy 100 và 200m tại Olympic 2012.

Chiều tối qua 9/8 (giờ địa phương), ở đợt chạy chung kết 200 mét nam, Usain Bolt đã đánh bại các đối thủ còn lại để giành tấm HCV với thời gian 19,32 giây. Điều đáng nói, Bolt đã chiến thắng ngoạn mục VĐV đồng hương đến từ Jamaica Yohan Blake (về nhì với thời gian 19,44 giây), người mà Bolt đều để thua trong các lần chạy thử ở quê nhà. Về 3 là Warren Weir (19,84 giây).

Với thành tích trên, Bolt vẫn còn kém kỷ lục thế giới cũng do chính anh lập được hồi năm 2009 (19,19 giây) nhưng với chàng trai 25 tuổi này những gì giành được tại Olympic Luân Đôn thì quá đủ khiến anh ngất ngây. "Những gì mà tôi mong muốn tôi đã làm được. Tôi rất tự hào về bản thân", Usain Bolt nói trên BBC, "Sau 1 mùa giải khó khăn tôi đến đây và đạt được mục tiêu mình đề ra. Tôi nhắm đến kỷ lục thế giới. Tôi nghĩ rằng tốc độ của mình thì đủ nhưng rất tiếc chưa thể đạt được".


Bolt xứng đáng với biệt danh mũi tên đen.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, cũng ở cự ly này, Bolt lên ngôi vô địch với thời gian 19,30 giây. Năm vừa rồi, tại giải vô địch thế giới, VĐV vô địch Yohan Blake chạy 19,26 giây ( Bolt chạy 19,40 giây) nhưng vẫn còn kém kỷ lục mà Bolt lập được năm 2009: 19,19 giây. Thành tích tốt nhất qua mọi thời đại ở cự ly 200m nam còn có tên Michael Johnson, VĐV chạy 19,32 giây tại Olympic 1996.