Suốt 18 ngày đêm sau vụ cướp tại Phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai và Bộ Công an đã liên tục truy xét, lần theo từng dấu vết để xác định nghi phạm. Vụ việc xảy ra chiều 19/1 trên đường Trường Chinh, TP Pleiku.
Phạm Anh Tài lúc bị bắt - Ảnh: Công an Gia Lai
Thời điểm gây án, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm có logo Grab, đi xe máy Exciter màu vàng - đen gắn biển số 77G1-313.12, mang theo túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch.
Cả hai dùng súng ngắn khống chế nhân viên, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy và chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng trong khoảng 5 phút.
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vụ cướp diễn ra đúng thời điểm Bộ Công an và lực lượng công an cả nước tập trung bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đây cũng là giai đoạn cuối năm, giao thông đông, hoạt động xã hội phức tạp, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai huy động nhiều lực lượng phong tỏa hiện trường, thu giữ vật chứng và dấu vết sinh học.
Cơ quan điều tra xác định phương tiện gây án là xe máy bị mất trộm tại xã Tuy Phước, qua đó có cơ sở khoanh vùng nghi phạm.
Cơ quan điều tra trục với 2 xe máy bị nhóm cướp phi tang dưới Biển Hồ - Ảnh: Công an Gia Lai
Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa bàn; lực lượng nghiệp vụ tổ chức truy vết, trích xuất camera, rà soát phương tiện và các trường hợp nghi vấn. Song song với đó, công an tiếp nhận hàng trăm nguồn tin do người dân cung cấp.
Theo cơ quan điều tra, hai nghi phạm sử dụng biển số giả, di chuyển qua các tuyến đường vòng, khu vực ít camera; đồng thời đeo khẩu trang, găng tay để che giấu nhận dạng. Những thủ đoạn này khiến việc truy vết ban đầu gặp nhiều trở ngại.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có sử dụng vũ khí, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án. Ban chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, làm Trưởng ban.
Trong quá trình điều tra, công an rà soát 46 cơ sở kinh doanh nghi vấn, kiểm tra cư trú hơn 400.000 hộ dân với khoảng một triệu nhân khẩu, đồng thời kiểm tra toàn bộ khách sạn, nhà trọ trên địa bàn.
Hệ thống tố giác tội phạm trực tuyến qua mã QR được triển khai, nhận gần 5.000 phản hồi từ người dân, trong đó có hàng trăm thông tin có giá trị.
Tại khu vực đồi thông phường Diên Phú, cách hiện trường khoảng 5 km, lực lượng chức năng phát hiện dấu vết đốt áo khoác, ba lô, giày dép và mũ bảo hiểm.
Cách đó khoảng 300 m là nơi cất giấu xe máy trong mương nước, nơi công an thu giữ thêm nhiều vật chứng và dấu vết sinh học.
Từ dữ liệu camera, lời khai nhân chứng và nguồn tin quần chúng, kết hợp rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự tại Gia Lai và Quảng Ngãi, cơ quan điều tra xác định Phạm Anh Tài, còn gọi Tài “Đen”, là nghi phạm chính.
Kết quả xác minh cho thấy Tài đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về hành vi Giết người xảy ra năm 2018.
Theo điều tra, Phạm Anh Tài có nhiều mối quan hệ phức tạp và sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả.
Trong nhóm này, Lê Văn Ân, 33 tuổi, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn; nơi ở của Tài thường xuyên đóng kín, gây khó khăn cho việc tiếp cận.
Chiều 5/2, Ban chuyên án tổ chức bắt giữ và khám xét khẩn cấp Phạm Anh Tài tại nhà trọ ở thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Tại đây, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó một ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Ân tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, thu một khẩu súng, nhiều đồ vật liên quan và 830 triệu đồng tiền mặt.
Ngay trong đêm, công an trục vớt hai xe máy cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn phương tiện tại khu vực Biển Hồ.
Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân đi cướp ngân hàng. Tài khai: "Tôi mất 3 tháng chuẩn bị cho vụ cướp".
Theo cơ quan điều tra, sau khi chọn địa điểm gây án, hai nghi phạm nhiều lần khảo sát địa hình, chuẩn bị phương tiện và lên phương án tiêu hủy vật chứng.
Sau khi gây án, cả hai đốt quần áo, chôn xe máy, dùng các phương tiện đã chuẩn bị sẵn, giả làm người đi làm rẫy để di chuyển và phi tang xe xuống Biển Hồ.
Sau đó, Tài và Ân bơi qua hồ, tiếp tục sử dụng xe máy khác để tẩu thoát sang địa bàn Kon Tum rồi trốn vào TP HCM.
Một thời gian sau, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
Đánh giá về thủ đoạn của hai nghi phạm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhận định hành vi che giấu dấu vết của nhóm này "rất tinh vi, không khác gì trong phim hành động".




