Các đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội để tổ chức vận chuyển và tiêu thụ ma túy tổng hợp từ TPHCM về Đà Nẵng.
Bốn bị cáo được đưa ra xét xử bao gồm: Huỳnh Lai (sinh năm 1998), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1994), Lê Giao Phương Uyên (sinh năm 2002) và Nguyễn Quang Trường (sinh năm 2001). Cả bốn đều bị cáo buộc về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 12 năm 2023, Lê Giao Phương Uyên bắt đầu móc nối với Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1977, trú tại TPHCM) thông qua ứng dụng Telegram để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.
Sau khi nhận ma túy từ Linh, Uyên sẽ phân phối lại cho Huỳnh Lai và Nguyễn Minh Hoàng. Mặc dù Uyên không hưởng lợi trực tiếp từ Lai và Hoàng, nhưng cô ta lại thu lợi từ các giao dịch khác.
Đỉnh điểm là vào ngày 25 tháng 01 năm 2024, Lai và Hoàng đã đặt mua một số lượng ma túy lớn từ Uyên.
Uyên sau đó liên hệ với Nguyễn Văn Linh để đặt hàng, thống nhất mua bán 5 lạng Ketamine và 1.000 viên thuốc lắc với tổng giá 330 triệu đồng. Uyên đã chuyển khoản 140 triệu đồng tiền đặt cọc và cung cấp địa chỉ nhận hàng tại Đà Nẵng.
Đến ngày 28/1, số ma túy này được chuyển đến Đà Nẵng và Huỳnh Lai đã mang về cất giấu tại nhà riêng.
Toàn bộ hành vi mua bán của nhóm đối tượng này đã bị lực lượng công an thành phố theo dõi sát sao. Ngay khi ma túy được vận chuyển về, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng.
Quá trình điều tra mở rộng còn phát hiện Huỳnh Lai từng thực hiện một vụ mua bán ma túy trước đó, thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Kết quả kiểm tra ma túy cho thấy cả Lai, Uyên và Trường đều dương tính với ma túy.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các đối tượng đã tổ chức mua bán ma túy với số lượng lớn, phân công vai trò cụ thể, thực hiện giao dịch qua nền tảng mạng xã hội, thể hiện tính chất chuyên nghiệp. Việc vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo, tiếp tục lan rộng nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Căn cứ vào các chứng cứ và tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Lai, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Giao Phương Uyên cùng mức án Chung thân. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Trường bị tuyên phạt 14 năm tù, tất cả đều về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
