Cả bốn cá nhân này đều sở hữu quốc tịch kép Canada/Trung Quốc và bị kết án về tội ma túy, bà Mélanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, trả lời các phóng viên hôm 19/3.
Bà cũng cho biết, chính phủ Canada đang liên lạc với Bắc Kinh để kiến nghị ân xá cho những công dân Canada khác phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.
Theo NPR đưa tin, danh tính của những cá nhân này đang được giữ kín theo yêu cầu của gia đình.
"Có bốn người Canada đã bị hành quyết và do đó chúng tôi lên án mạnh mẽ những gì đã xảy ra", bà Joly nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đã hành động "theo đúng luật pháp". Đại sứ quán Trung Quốc ủng hộ tuyên bố của bộ trưởng, nói rằng có bằng chứng "chắc chắn và đầy đủ" cho các bản án.
Bà Joly cho biết bà đã làm việc chặt chẽ với cựu Thủ tướng Justin Trudeau để ngăn chặn các vụ hành quyết xảy ra.
Theo tuyên bố của Charlotte MacLeod, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada, Canada đã "nhiều lần kêu gọi ân xá cho những cá nhân này ở cấp cao nhất và vẫn kiên quyết phản đối việc sử dụng án tử hình trong mọi trường hợp, ở mọi nơi".
Đây không phải là lần đầu tiên một người Canada phải đối mặt với án tử hình liên quan đến buôn lậu ma túy vào Trung Quốc.
Robert Schellenberg đã bị kết án 15 năm tù sau khi bị kết tội buôn lậu ma túy vào năm 2018, Reuters đưa tin. Một năm sau vào năm 2019, một tòa án Đại Liên đã tuyên án tử hình Schellenberg, nhưng ông vẫn chưa bị hành quyết.