4 người mẫu bán dâm giá “ngàn đô” được giảm án

(VOH) - Ngày 14/12, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Yến (26 tuổi, ngụ quận 5) 1 năm 9 tháng tù - giảm 3 tháng so với bản án sơ thẩm; Lê Thị Bảo Trân (27 tuổi, cháu của Lộc, ngụ quận 5) 2 năm tù - giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm; Đặng Thị Ánh Đào (25 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (24 tuổi, ngụ quận 3) được chuyển từ 1 năm 6 tháng tù giam thành 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Bốn người mẫu bán dâm tại phiên xử phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, Lê Bảo Lộc (43 tuổi, ngụ quận 5) Lộc điều hành đường dây gái gọi gồm các người mẫu nghiệp dư. Người mua dâm là các “đại gia” tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, mỗi khi đến TPHCM liên hệ trước với Lộc để được điều “đào” phục vụ với giá từ 500 USD đến 1.000 USD.

Sau mỗi lần bán dâm, các cô gái sẽ chia lại cho Lộc tiền môi giới 200 USD (tương đương 4 triệu đồng). Qua một thời gian, khi đã có mối quen, các cô gái trong đường dây của Lộc như Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Bảo Trân, Đặng Thị Ánh Đào, Nguyễn Thị Diệu Hiền… tách ra, tự bán dâm, tự cung cấp hoặc giới thiệu gái gọi khi khách có nhu cầu.

Vào ngày 7/4/2015, tại ba khách sạn ở quận 1 và huyện Bình Chánh, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM đã bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số những cô gái bị bắt quả tang có Diệu Hiền, Hải Yến, Bảo Trân. Mở rộng điều tra, Công an TPHCM triệt phá đường dây người mẫu bán dâm này.

Cuối tháng 3/2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Bảo Lộc mức án 4 năm tù, Lê Thị Bảo Trân 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hải Yến 2 năm tù, Đặng Thị Ánh Đào 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Diệu Hiền 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Sau phiên xử sơ thẩm, 4 cô gái trong đường dây mại dâm “ngàn đô” đều kháng cáo xin giảm hình phạt hoặc xin được hưởng án treo. Riêng bị cáo Lộc ban đầu kháng cáo nhưng sau đó rút đơn, chấp nhận bản án sơ thẩm.