5 cầu thủ Hà Tĩnh dùng ma túy với 5 cô gái bị VFF đình chỉ thi đấu

VOH - Chiều 8/5, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành quyết định tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự.

Theo quyết định, tạm đình chỉ thi đấu các giải bóng đá quốc gia do VFF quản lý cho đến khi có quyết định thay thế đối với 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

5 cầu thủ gồm: Tiền vệ Đinh Thanh Trung (SN 1988), tiền vệ Nguyễn Trung Học (SN 1998); thủ môn Dương Quang Tuấn (SN 1996), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002) và hậu vệ Nguyễn Văn Trường (SN 2003).

Phần lớn trong số này đang là trụ cột của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Năm 2017, Đinh Thanh Trung từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Những cầu thủ nói trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm.

cau-thu-choi-ma-tuy
Tiền vệ Nguyễn Trung Học đang là trụ cột của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League 2023 - 2024

Ngày 4/5, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, phát hiện 10 nghi can có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

5 cô gái cũng được xác định gồm: Trần Thị Thủy G. (SN 2002); Trần Thị Thu P. (SN 2000, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh); Lý Thu H. (SN 1999); Hà Thị Vân A. (SN 2003, cùng trú tỉnh Đăk Nông); Lò Thị Đ.(SN 2002, trú tỉnh Điện Biên).

CLB Hà Tĩnh chưa có phát ngôn chính thức về sự việc. Đội bóng này đã thanh lý hợp đồng với toàn bộ cầu thủ kể trên, trước khi đến sân của Bình Định đá vòng 17 V-League diễn ra chiều nay 8/5.

VFF đánh giá sự việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng. Chính vì vậy, Ban phòng, chống tiêu cực trong bóng đá của VFF đã báo cáo lãnh đạo VFF, Ban kỷ luật VFF về vụ việc nêu trên.

VFF đề nghị: "Lãnh đạo và ban huấn luyện các CLB/đội bóng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, phát hiện, cương quyết ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm; chủ động phối hợp với VFF, BTC giải, các cơ quan an ninh để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn.

Các cầu thủ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cá nhân, gia đình, CLB và xã hội; tự nâng cao nhận thức về tác hại và hậu quả việc sử dụng chất cấm; tuyệt đối không tham gia sử dụng chất cấm.