Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới.
Tất cả các bị cáo đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ và bối cảnh phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 10 đến 14/3/2025, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ cháy xảy ra đêm 12/9/2023 tại tòa chung cư mini cao 9 tầng, làm 56 người chết và 44 người bị thương.
Bị cáo Nghiêm Quang Minh – chủ tòa nhà – bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Bảy bị cáo còn lại là cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với các mức án từ 30 tháng đến 7 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2015, Nghiêm Quang Minh được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 6 tầng nhưng đã tự ý thay đổi thiết kế thành công trình 9 tầng và 1 tum, gồm 45 căn hộ.
Công trình xây dựng trái phép này không được lập hồ sơ thiết kế, không thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Dù sai phạm rõ ràng, công trình không bị chính quyền phường Khương Đình và quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.
Toàn bộ căn hộ sau đó được bán hết, chủ đầu tư không còn cư trú tại tòa nhà và cho rằng mình không chịu trách nhiệm vận hành.
Vụ cháy được xác định bắt nguồn từ khu vực bình ắc quy tầng 1 do chập điện, lan nhanh và gây hậu quả thảm khốc. Tổng thiệt hại tài sản được ước tính hơn 3,2 tỷ đồng.
Phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ xem xét lại trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đánh giá các yếu tố giảm nhẹ mà họ đưa ra trong đơn kháng cáo. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.