
Đối tượng Trần Minh Quang
Quang là công nhân của một xưởng gia công giày da tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Vào chiều 4/11, sau khi đã “làm vài ly sương sương” tại chỗ làm để mừng ngày “tổ nghiệp”, Quang cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường Ba Tơ phường 7 quận 8 nhậu tiếp.
Lúc này, nhóm của Trần Huy (sinh năm 1990, ngụ quận 8) cũng có mặt tại quán.
Trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Văn Danh (sinh năm 1990, quê tỉnh Bình Định), bạn của Quang, cầm ly bia sang mời Huy uống nhưng Huy không đồng ý. Một người bạn trong nhóm của Huy là anh Nguyễn Linh Hải (sinh năm 1996, quê tỉnh Bình Định) đứng dậy cầm ly mời lại Danh để giảm sự căng thẳng thì bất ngờ bị hất ly bia vào mặt và đánh vào mặt gây thương tích.
Trong lúc ngà ngà hơi men, hai nhóm lao vào nhau ẩu đả. Kết thúc cuộc ẩu đả, anh Trần Trọng Hữu (sinh năm 1988, anh ruột Huy) bị đâm chết, Huy và Hải bị đánh trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Quang là người đã dùng dao đâm chết anh Hữu nên tiến hành truy bắt Quang.
