Ngày 27/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Phan Thị Anh (37 tuổi, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) về tội tham ô tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, và Nguyễn Thị Thúy Kiều (49 tuổi, trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Phan Thị Anh từng giữ vai trò thủ kho của Chi cục Thi hành án dân sự TP Đông Hà. Giai đoạn tháng 2/2019 đến 10/2022, Anh đã chiếm đoạt tiền trong quỹ tiền mặt nghiệp vụ của đơn vị tổng cộng 26 lần với gần 2,6 tỷ đồng.
Phan Thị Anh còn làm giả 2 con dấu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị, làm giả các chứng từ kế toàn như giấy nộp tiền vào tài khoản, lệnh thanh toán, bản xác nhận số dư tài khoản. Bị cáo Anh dùng các chứng từ làm giả nộp cho kế toán nghiệp vụ Chi cục Thi hành án và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Bị cáo Thúy Kiều là kế toán nghiệp vụ tại Chi cục Thi hành án, được giao nhiệm vụ nộp bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước nhưng lại giao cho Anh thực hiện.
Với sự tin tưởng của Kiều, Anh đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tiền.
Đầu tháng 11/2022, Kiều phát hiện sự việc, cùng lãnh đạo đơn vị tố cáo hành vi của Anh đến Công an tỉnh Quảng Trị. Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để điều traXét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Anh 16 năm tù về tội tham ô tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Kiều bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. theo thẩm quyền.


