Công an cho biết, hành động này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, làm tốn thời gian, công sức của lực lượng chức năng mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân khi các cuộc gọi khẩn cấp thật sự không được tiếp nhận kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, 3 học sinh trên chưa đủ 14 tuổi nên chưa bị xử phạt hành chính. Công an đã phối hợp với nhà trường và gia đình để giáo dục, răn đe nghiêm khắc, yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm. Đây là một bài học sâu sắc về ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân.
Các học sinh đã thành khẩn nhận lỗi và cho biết, nguyên nhân của hành động nêu trên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về việc sử dụng các số điện thoại khẩn cấp.
Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định rất rõ ràng về hành vi này. Theo Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Hành vi gọi điện thoại đến các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.