Ngày 9/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Lê Bằng Gia Huy, Nguyễn Sơn Hải, Phạm Văn Phong mỗi người 8 năm tù; Nguyễn Quang Huy bị 7 năm tù vì tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, Nguyễn Khánh Duy nhận 4 năm tù, Trần Kỳ Anh bị xử 3 năm tù treo.
Theo hồ sơ vụ án, hai trận đấu bị dàn xếp diễn ra vào ngày 22/12/2023 (gặp SHB Đà Nẵng) và 24/11/2023 (gặp Đồng Nai). Các cầu thủ chủ động bàn bạc thi đấu dưới sức, chia nhau đặt cược, thậm chí thỏa thuận với “đối tác bên ngoài” để nhận tín hiệu điều phối từ khán đài. Mỗi người nhận từ 25 đến 30 triệu đồng, tổng số tiền được chuyển vào tài khoản qua trung gian lên tới 120 triệu đồng.

Trong trận gặp Đà Nẵng, nhóm cầu thủ chia nhau “ăn tiền” từ thắng cược. Kết quả 1-3 không đến từ chiến thuật hay phong độ, mà là từ những cú sút lạc nhịp đã được tính toán kỹ lưỡng. Trận gặp Đồng Nai sau đó là “bản nâng cấp” với sự tham gia của những đối tượng ngoài bóng đá – một mạng lưới điều phối ngầm tinh vi, có yếu tố tổ chức và dàn xếp.
HĐXX nhận định, các bị cáo đều là cầu thủ chuyên nghiệp, có trình độ, ý thức rõ hành vi sai trái. Tuy nhiên, vì tư lợi cá nhân, họ đã bán rẻ màu cờ sắc áo và làm vẩn đục hình ảnh thể thao nước nhà. Hành vi không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn “đạp đổ niềm tin” của người hâm mộ và làm tổn thương nền bóng đá vốn đã mong manh sau nhiều vụ tiêu cực.