Đăng nhập

Bán thuốc chữa hiếm muộn không rõ nguồn gốc, người phụ nữ bị phạt 25 triệu đồng

VOH - Ngày 13/6, UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum cho biết vừa phát hiện một trường hợp vào địa bàn để bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Người dân phát hiện một người phụ nữ lạ mặt vào nhà dân tại thôn Ngọc Leang (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) tư vấn bán thuốc hiếm muộn sinh con.

Theo lời quảng cáo của người phụ nữ này, khi uống thuốc vào khoảng 2 tháng sẽ có con.

Vợ chồng bà Y.D. và ông A.H. đồng ý mua số thuốc đông y trên với giá 3,8 triệu đồng. Vì không đủ tiền nên bà Y.D. sang nhà trưởng thôn để mượn thêm tiền. Nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nên trưởng thôn đã thông báo cho Công an xã Đăk Hà kiểm tra.

Nhận được tin báo, Công an xã Đăk Hà xác minh vụ việc có thật và khẩn trương vào nhà bà Y.D. để điều tra.

ban-thuoc-hiem-muonXem toàn màn hình
Người phụ nữ đi bán thuốc đông y cùng tang vật - Ảnh: UBND huyện Tu Mơ Rông

Qua làm việc, người phụ nữ này tên Hà Thị Lự (SN 1987, thường trú tại xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Tại cơ quan công an, bà Lự không cung cấp được chứng chỉ hành nghề và nguồn gốc các loại thuốc nên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông đã ban hành quyết định xử phạt hành chính bà Lự với số tiền 25 triệu đồng vì hành vi không có chứng chỉ hành nghề dược và nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan đến hành vi vi phạm hành chính của bà Hà Thị Lự để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt.

Tại tỉnh Kon Tum, việc các cá nhân đi tới những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh buôn bán các sản phẩm tiêu dùng là khá phổ biến. Lực lượng chức năng rất khó quản lý chất lượng mặt hàng này.

Bình luận