Theo Công an thành phố Đà Nẵng, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền tiêu xài, Trung lên mạng xã hội lấy hình ảnh nhà xưởng, các lô hàng hóa tôn, sắt thép cũ, các loại xe cơ giới… nhằm phục vụ hành vi phạm tội của mình.
Trung lập tài khoản Zalo ảo và đăng tải hình ảnh, thông tin cần bán lại các mặt hàng này.
Khi có người liên hệ và thỏa thuận giá cả, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để đặt cọc. Nhận được tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Công an cáo buộc với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến tháng 10/2022, Trung chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của 7 bị hại trên cả nước.

Năm 2021, Trung thế chấp ô tô cho bà P.T.D., trú tại thành phố Đà Nẵng để vay 200 triệu đồng. Trung hứa trả nợ trong 10 ngày kèm tiền lãi 5 triệu đồng.
Trung trả trước cho bà D. 100 triệu đồng để làm tin. Hai ngày sau, Trung nói cần mượn thêm 200 triệu đồng để mua lô hàng sắt cũ. Nạn nhân tin tưởng nên tiếp tục cho vay.
Trung còn nói xe hàng bị mất, cần thêm 50 triệu đồng để nhờ người đi tìm nhằm vay thêm tiền. Tổng số tiền Trung vay của bà D. 350 triệu đồng.
Để lừa đảo, Trung dẫn bà D. đi xem một nhà xưởng cũ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thuộc tài sản của người khác. Trung bán khống nhà xưởng này cho bà D. với giá 350 triệu đồng.
Chưa dừng lại, biết ô tô thế chấp của mình đang để ở nhà cha mẹ bà D., Trung mang chìa khóa dự phòng đến điều khiển xe đi bán được 500 triệu đồng, rồi cắt đứt liên lạc với nạn nhân.