Băng nhóm thanh niên trong vụ truy sát ở Đà Nẵng nhận án phạt

HÀ NỘI - Ngày 7/5, tại Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, đã diễn ra phiên xét xử vụ án nghiêm trọng liên quan đến hành vi giết người và tàng trữ vũ khí trái phép.

Các bị cáo Trần Phước Pháp (34 tuổi), Lê Văn Trung (29 tuổi), Huỳnh Văn Khánh (33 tuổi), và Phùng Tấn Hiếu (42 tuổi) bị tuyên phạt với các mức án tù khác nhau từ 7 đến 12 năm tù giam. Những tội danh này đều liên quan đến một cuộc truy sát đẫm máu giữa hai nhóm thanh niên tại Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, vụ việc bắt đầu từ một đám cưới vào cuối tháng 3/2024, khi Trần Phước Pháp và Hồ Văn Minh cùng tham gia. Mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh và đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Minh kể lại mâu thuẫn cho Nguyễn Duy An (chưa rõ tung tích), An đã thực hiện hành vi khủng bố tinh thần khi gọi điện đe dọa sẽ mang người đến "xử lý" Phùng Tấn Hiếu.

trom-edited-1746606708170
Các bị cáo tại phiên xét xử - Nguồn: Dân trí

Trong tình thế bị đe dọa, Hiếu đã liên lạc với Pháp, Trung và Khánh để chuẩn bị đối phó. Mặc dù An không đến, nhưng sự lo sợ và căng thẳng đã khiến nhóm của Hiếu quyết định hành động. Họ tiến thẳng đến quận Ngũ Hành Sơn, nơi họ gặp Hồ Văn Minh, người đang cầm khẩu súng ngắn trên tay. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành một trận hỗn chiến đẫm máu.

Trong lúc ẩu đả, Pháp dùng kiếm tấn công vào đầu và ngực của một thành viên trong nhóm Minh, khiến nạn nhân bất tỉnh. Được sự hỗ trợ từ nhóm của Hiếu, Pháp tiếp tục lao vào giải cứu Hiếu và bị Minh chém đứt 3 ngón tay. Sau cuộc truy sát, nhóm của Hiếu đã rời khỏi hiện trường và phi tang chứng cứ gồm kiếm và súng.

Ngày 2/4/2024, Khánh và Trung đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị cáo đã phải đối mặt với những bản án nặng nề, trong đó Pháp nhận mức án 12 năm tù, Trung 10 năm, Khánh và Hiếu cùng mức án 8 năm 6 tháng tù.

Bình luận