Theo hồ sơ vụ án, anh F.L. (quốc tịch Trung Quốc) là lập trình viên chuyên viết phần mềm trò chơi trên mạng. Năm 2019, do việc kinh doanh ở Trung Quốc gặp khó khăn, anh quyết định đến Việt Nam tìm đối tác.
Tại đây, anh quen Hoàng Thanh Sơn và được đề nghị hợp tác lập trình trò chơi trên Internet, với thỏa thuận hưởng 20% lợi nhuận. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh F.L. chưa hoàn thành được sản phẩm. Điều này khiến Sơn tức giận và nảy sinh ý định dùng vũ lực để ép buộc nạn nhân phải thực hiện yêu cầu.

Ngày 13/3/2022, theo chỉ đạo của Sơn, Vương Văn Kiệm (SN 1991, trú Hải Dương) và Phạm Văn Huấn (SN 1990, trú Hải Dương) đã bắt cóc anh F.L. tại chung cư nơi anh ở. Nạn nhân bị đưa về một căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội), nơi bị giam giữ suốt ba tháng.
Tại đây, Sơn cùng đồng bọn nhiều lần tra tấn dã man bằng những phương thức tàn bạo: dùng tay, chân đánh đập, thậm chí sử dụng dùi cui điện, dao rạch gan bàn chân, nhổ răng nạn nhân. Nhằm kiểm soát chặt chẽ, Sơn còn lắp đặt camera giám sát.
Để tăng cường sự khống chế, nhóm này thuê thêm Lý Văn Hoàng (SN 1991, trú Tuyên Quang) với nhiệm vụ canh giữ, dọn dẹp và hỗ trợ hành hung nạn nhân, mức lương 7 triệu đồng/tháng. Nạn nhân bị ép ăn uống kham khổ, chỉ có cơm và đậu phụ, trong khi bị đánh đập liên tục. Lo sợ tiếng kêu cứu, nhóm tội phạm đã mở nhạc công suất lớn để che giấu hành vi.
Dù bị tra tấn tàn bạo nhưng anh F.L. vẫn kiên quyết không lập trình trò chơi đánh bạc theo yêu cầu.
Tháng 7/2022, Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội kiểm tra căn hộ, phát hiện sự việc và lập tức giải cứu nạn nhân. Khi được giải thoát, anh F.L. bị tổn thương nghiêm trọng với tỷ lệ thương tật lên tới 88%.
Sau khi vụ án bị phanh phui, Hoàng Thanh Sơn bỏ trốn. Đến ngày 4/10/2024, Sơn ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.
Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai rằng Kiệm là người rủ mình tham gia cùng một đối tượng khác có biệt danh A Tiêu (quốc tịch Trung Quốc, chưa xác định được nhân thân). Sơn cũng tỏ ra ăn năn, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, tháng 8/2023, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt: Vương Văn Kiệm: 24 năm tù, Phạm Văn Huấn: 22 năm tù, Lý Văn Hoàng: 12 năm tù.