Bảo vệ Công ty FPT chi nhánh Bình Dương chết với nhiều vết đâm

(VOH) - Nhân viên bảo vệ tên Long chết tại trụ sở Công ty cổ phần viễn thông FPT với nhiều vết đâm trên người.

Theo VN+, Cơ quan điều tra Công an Bình Dương ngày 10/3 đã phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của nhân viên bảo vệ công ty FPT tên Đỗ Long (sinh năm 1995) làm việc tại Công ty cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương nằm trên đường D9, khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bảo vệ FPT bị đâm

Hiện trường vụ việc bảo vệ công ty FPT chi nhánh Bình Dương bị phát hiện đã chết. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 10/3, nhân viên lao công đến công ty làm việc thì phát hiện nhân viên bảo vệ của công ty nằm bất động dưới sàn nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương. Sau khi được trình báo, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Báo TTO cho biết, một số người dân sống gần hiện trường cho biết tối hôm trước có nghe tiếng cự cãi của 2 bảo vệ công ty. Đến sáng thì phát hiện vụ việc và người cùng trực với Long đã không có mặt tại hiện trường. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ./.