Bảo vệ gây ra hàng loạt vụ cướp ở khu Thảo Điền

(VOH) - Chỉ trong 3 ngày, một bảo vệ gây ra 7 vụ cướp tài sản ở khu Thảo Điền.

Ngày 19/12, công an quận 2 (Tp.HCM) cho biết, lực lượng này đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Chung (SN 1992, quê ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Vào tối ngày 17/12, Đội Cảnh sát hình sự công an quận 2 tuần tra trên địa bàn phường Thảo Điền thì phát hiện đối tượng điều khiển xe  máy biển số 59S2 – 706.13 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

bao ve tphcm

Chung tại cơ quan điều tra

Truy xét nhanh người này khai tên Võ Văn Chung (25 tuổi), hiện đang làm bảo vệ ở quận 2, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ nên cảnh sát mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Võ Văn Chung, hiện đang làm bảo vệ ở quận 2. Chung khai chiếc xe máy trên là do y lừa được của chị N.T.N.T. (SN 1978, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) từ tháng 7/2017.

Chung khai do không có tiền tiêu xài nên dùng chiếc xe máy trên để làm phương tiện đi cướp giật tài sản ở khu vực phường Thảo Điền, quận 2.

Đặc biệt, từ ngày 15/12 đến ngày 17/12, Chung đã gây ra 7 vụ cướp giật tại khu Thảo Điền. Tài sản Chung cướp là những chiếc điện thoại của các nạn nhân.

tang vat trom cuop

Tang vật công an thu giữ

Cụ thể, trong ngày 15/12, Chung thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại phường Thảo Điền với 3 nữ du khách người nước ngoài. Còn ngày 17/12, Chung gây ra 4 vụ cướp giật với 2 người phụ nữ việt nam và 2 du khách nước ngoài.