Bắt 2 đối tượng bị truy nã trong đường dây tiêu thụ 400 xe gian

(VOH) - Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng theo quyết định truy nã của Công an TPHCM là Nguyễn Xim (54 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Văn Trương (61 tuổi, quê TPHCM) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ, tháng 9/ 2015 Đội 4 – PC45 Công an TPHCM triệt phá đường dây “xẻ thịt” xe gian do 2 vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ và Trần Thanh Bạch (cùng 46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu mà Xim và Trương là những chân rết quan trọng.

Cụ thể, Nguyễn Xim với vai trò cảnh giới và Nguyễn Văn Trương với vai trò mang xe đã “qua xử lý” đi tiêu thụ.

Xim và Trương tại cơ quan công an.

Cuối năm 2016, Tòa án nhân dân TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ và Trần Thanh Bạch 6 năm tù giam. Riêng Trương và Xim 2 năm tù giam (cả hai đều cho tại ngoại). Tuy nhiên, trong thời gian chờ kháng cáo, Trương và Xim bỏ trốn.

Đến giữa tháng 4/2017, Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với 2 bị can trên.

Sau quá trình điều tra, ngày 26/5, Trương và Xim bị bắt giữ ở trên đường Huỳnh Văn Chính (phường Phú Trung, quận Tân Phú) khi thăm nhà người thân.

Hiện cả 2 đối tượng đã được bàn giao cho trại giam.