Bắt 3 thanh niên chuyển ma túy giấu trong hàng lưu niệm qua bưu điện

VOH - Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện ba thanh niên mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy qua mạng xã hội.

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng gửi qua bưu điện dưới danh nghĩa “hàng lưu niệm”.

Ngày 6/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt quả tang N.N.H. (25 tuổi, ngụ buôn Sưk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

ma tuy can sa_voh
Công an bắt quả tang NNH về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) trên mạng xã hội. - Ảnh: PLO

Qua theo dõi, cơ quan công an xác định H. đã đặt mua cần sa thông qua mạng xã hội, sau đó chia nhỏ, đóng gói và ngụy trang dưới hình thức các bưu kiện hàng lưu niệm. Những gói hàng này được chuyển qua đường bưu điện đến khách hàng tại nhiều địa phương.

H. sử dụng nhiều tài khoản ảo trên Telegram để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và giao dịch với người mua. Việc rao bán diễn ra công khai nhưng được giấu dưới các từ khóa, ký hiệu riêng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào chiều 30/5, Công an xã Ea D’rơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt quả tang Y.D.M. (30 tuổi, ngụ xã Ea D’rơng) cùng Y.K.K. (23 tuổi, ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) khi hai người này đang tổ chức sử dụng ma túy đá cùng một nhóm thanh niên.

Làm việc với công an, Y.D.M. và Y.K.K. khai đã mua ma túy từ một đối tượng trên mạng xã hội Facebook. Sau khi mua về, cả hai chia nhỏ và rủ người quen đến cùng sử dụng tại nhà.

can sa say kho_voh
Cần sa khô được nhóm thanh niên đăng bán trên mạng xã hội. - Ảnh: PLO

Công an đã thu giữ nhiều gói ma túy, trong đó có cả cần sa khô và ma túy đá, cùng các tang vật liên quan như điện thoại, công cụ sử dụng và thiết bị đóng gói.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Ea D’rơng và tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định các đầu mối cung cấp ma túy qua mạng và làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Lực lượng công an cảnh báo, thời gian gần đây nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để buôn bán ma túy, trong đó có việc sử dụng các nền tảng khó kiểm soát như Telegram hoặc các tài khoản ảo để giao dịch. Việc ngụy trang ma túy trong các bưu kiện nhằm đánh lừa lực lượng kiểm soát và chuyển hàng đi các nơi mà không bị nghi ngờ.

Bình luận