Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2023, Thảo tổ chức các dây hụi online, mời gọi người tham gia qua mạng xã hội. Thảo đặt ra mức hoa hồng khoảng 30% trên mỗi phần hụi.
Với các khoản nhỏ (từ vài trăm ngàn đến 3 triệu đồng), Thảo tổ chức đấu giá. Còn đối với các khoản lớn (từ 5 triệu đến 50 triệu đồng), người chơi phải đóng tiền theo mức lãi suất mà Thảo đưa ra.

Cụ thể, một phần hụi trị giá 10 triệu đồng có mức lãi 2 triệu đồng, người chưa hốt hụi chỉ phải đóng 8 triệu đồng mỗi kỳ. Ai muốn hốt hụi sớm cần đăng ký để Thảo sắp xếp.
Ban đầu, hình thức này vận hành bình thường. Tuy nhiên, khi ngày càng ít người muốn hốt hụi sớm, Thảo gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn.
Thay vì dừng hoạt động, Thảo tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới để lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Đến cuối tháng 5/2024, Thảo nhập viện sinh con, không có khả năng thanh toán tiền cho người chơi hụi. Ngày 6/6/2024, Thảo khóa trang Facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng chồng con bỏ đi khỏi địa phương.
Nhận được đơn tố giác của 22 người, cơ quan công an xác định Thảo đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của 11 người chơi hụi
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị những người có liên quan đến vụ việc liên hệ để phối hợp giải quyết.