Bắt con rể sát hại mẹ vợ rồi vứt thi thể dưới bể nước

(VOH) – Sau khi bị bắt giữ, bước đầu nghi phạm khai nhận sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang do mâu thuẫn gia đình.

Sáng ngày 21/11, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang – Báo TTO thông tin.

Nạn nhân bị sát hại là bà Nguyễn Thị Hợi (48 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thuỵ Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20/11, do không liên lạc được với bà Hợi nên một người phụ nữ tên H. đã đến nhà bà Hợi tại xã Thụy Lương (Thái Thụy, Thái Bình) để tìm.

Khi đến nhà, thấy cửa ngoài khóa, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chị H. đã liên hệ với công an địa phương.

Nhận được tin báo, công an xã Thụy Lương xuống nhà bà Hợi kiểm tra, phát hiện bà Hợi đã chết trong bể nước mưa, trong bể nhuộm đầy máu của nạn nhân từ những vết đâm.

Ngau sau đó, Công an xã Thụy Lương đã báo sự việc lên công an huyện Thái Thụy.

Bắt con rể sát hại mẹ vợ rồi vứt thi thể dưới bể nước

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bể nước - Ảnh: TTO

Lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm đồng thời, khoanh vùng, tổ chức truy bắt nghi can có liên quan.

"Ngay trong đêm, khi đã xác định được nghi phạm, công an chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt và đã bắt được Vũ Đức Bộ (ngoài 30 tuổi, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Bộ chính là con rể của bà Hợi - ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Lương thông tin.

Bước đầu, Bộ khai nhận hành vi ra tay sát hại mẹ vợ là bà Hợi do mâu thuẫn gia đình, sau đó mang thi thể cho vào bể nước để nhằm phi tang.

Lãnh đạo xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy cho biết, hung thủ là đối tượng nghiện ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tức pháp luật hôm nay 20/11/2019: Hơn 100 học viên cai nghiện trốn trại, tràn ra đường – Đang giờ lao động, hơn 100 học viên cai nghiện bất ngờ la hét, tràn ra khỏi cổng trại.
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tạm giữ lô hàng hơn 2400 điếu xì gà - Kết quả kiểm tra phát hiện, trong 3 valy có chứa 122 hộp xì gà các loại xuất xứ từ Cuba, tổng cộng là 2.487 điếu.