Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau 11 năm lẫn trốn, thu giữ hai khẩu súng

(VOH) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp bắt giữ anh trai của Tàng “Keangnam”, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ 2 khẩu súng cùng 30 viên đạn.

Tráng A Lầu (41 tuổi ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) là anh trai của Tráng A Tàng, (tức Tàng Keangnam) bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy sau thời gian hơn 10 năm lẫn trốn, đã bị các lực lượng của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ.

Tráng A Lầu và tang vật - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La
Tráng A Lầu và tang vật - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tráng A Lầu còn được gọi với cái tên “sói trắng” bị truy nã trong diện tội phạm đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 20-2011 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Lầu đã bị bắt vào lúc 1 giờ sáng ngày 18/12 tại bản Lũng Xá (xã Lóng Luông). Khi bắt giữ, lực lượng chức năng thu 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn được lên nòng) và nhiều vật chứng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Tráng A Lầu, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ.

Tàng Keangnam là em của Tráng A Lầu là một "trùm" ma túy đất Bắc. Năm 2016, Tàng Keangnam bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều đồng phạm của Tàng cũng nhận án tử hình và chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây buôn bán ma túy của Tàng Keangnam chủ yếu là người thân trong gia đình (bố mẹ, vợ, anh ruột, anh vợ, em nuôi... hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ