Năm 2006, Đô bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Gần đây, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông lạ mặt không gặp gỡ, trao đổi với ai và thường xuyên ở trong nhà, nhiều biểu hiện nghi vấn tại một căn nhà ở phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang.
Qua xác minh, Công an thành phố Bắc Giang xác định người đàn ông trên là Ngô Văn Đô - người đang bị truy nã đặc biệt, có thể có vũ khí nóng để chống trả, nên yêu cầu lực lượng liên ngành lên kế hoạch bắt giữ kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.
Nhận thấy bị công an phát hiện, Ngô Văn Đô lẩn trốn, trèo lên mái nhà để tẩu thoát. Các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác phải vượt tường, trèo mái nhà, bám sát kẻ đang bị truy nã. Đô cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa xuống đất an toàn.
Tại cơ quan công an, Ngô Văn Đô khai nhận, năm 2005, có mua một chiếc xe hơi hiệu Toyota Camry màu đen.
Đô quen biết và thường xuyên chở Nguyễn Tiến Dân (50 tuổi, trú Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) đi lại, phục vụ công việc cùng Dân.
Sau khi thấy Dân bị Công an thành phố Hà Nội bắt, vì có liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy, cuối năm 2005, Đô bắt xe khách vào phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) để làm ăn.
Khi lẩn trốn, Ngô Văn Đô đến nhiều nơi khác nhau, mạo danh tên tuổi để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.
Đến tháng 5/2024, Đô bắt xe khách về nhà mẹ đẻ ở thành phố Bắc Giang cho đến khi bị bắt.
Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn thiện các thủ tục, chuyển Ngô Văn Đô cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.



