Bắt gần 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

(VOH) - Công an quận Bình Tân phát hiện người phụ nữ chuyên mua bột ngọt Trung Quốc rồi “phù phép” thành bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto. 

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân vẫn đang lập hồ sơ xử lý đối với bà Ong Thị Dung (50 tuổi, ngụ phường 12, quận 8). 

Trước đó, trưa ngày 15/1, Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân phối hợp công an phường An Lạc A kiểm tra đột xuất một người phụ nữ điều khiển xe gắn máy đang vận chuyển trên xe 3 bao tải màu xanh nghi vấn bên trong là bột ngọt giả tại trước số nhà 469 Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A nên tiến hành mời người phụ nữ trên về công an phường An Lạc A để làm rõ. 

Tại thời điểm làm việc người phụ nữ khai nhận tên Ong Thị Dung và cho biết trong 3 bao tải màu xanh là bột ngọt với số lượng là 186 gói tương đương 96 kg, tất cả đều giả nhãn hiệu Ajinomoto do bà Dung trực tiếp sản xuất tại 63/16 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 

Số lượng bột ngọt giả bị phát hiện là rất lớn.

Cảnh sát phát hiện, căn nhà này là của người em ruột bà Dung thuê nhà nguyên căn để ở, hành nghề chạy xe ba gác và cho bà Dung một phòng để ở ghép, lợi dụng việc đó bà Dung dùng để sản xuất bột ngọt giả. Qua làm việc bà Dung thừa nhận hành vi vi phạm “Sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa” là trái quy định pháp luật. 

Tiến hành khám xét công an thu giữ thêm 1.405 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, tương đương: 818 kg  cùng 500kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất (in hình con tôm và em bé) và nhiều tang vật có liên quan. 

Hiện cảnh sát đang mở rộng vụ việc và làm rõ vai trò của những người có liên quan.