Bắt giam người vợ giết chồng rồi bịa chuyện giang hồ truy sát

(VOH) - Cãi nhau với chồng, người vợ dùng dao sát hại chồng và trình báo nạn nhân bị giang hồ đòi nợ sát hại.

Sáng ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh (53 tuổi, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Huỳnh Hà (51 tuổi, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), là chồng của Trần Thị Hoanh.

Cụ thể ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo từ cơ sở về việc Trần Thị Hoanh trình báo chồng của mình là ông Hà bị giang hồ đòi nợ sát hại tại nhà riêng.

Bắt giam người vợ giết chồng rồi bịa chuyện giang hồ truy sát 1
Đối tượng Trần Thị Hoanh

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng dao, tử vong tại chỗ.  Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ đối tượng Hoanh chính là người sát hại ông Huỳnh Hà.

Biết đã bị lộ, tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thị Hoanh khai nhận do hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong quá trình chung sống với nhau. Lợi dụng lúc ông Hà ngủ trưa, đối tượng Hoanh cầm con dao chuẩn bị sẵn trước đó đâm nhiều nhát vào nạn nhân, khiến ông gục xuống, chết tại chỗ. Sau đó, đối tượng Hoanh lập tức xóa dấu vết hiện trường và trình báo công an nhưng bịa chuyện ông Hà bị giang hồ đòi nợ dẫn đến truy sát.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.