Bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại quận 12

(VOH) - Tin từ Công an TPHCM, Công an quận 12 vừa tuần tra, bắt giữ các đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. 

Cụ thể, lúc 01h20' ngày 26/10/2018, trên đường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra Công an quận 12 phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Vũ Văn Biên (sinh 1978, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Minh Vương (sinh 1970, ngụ tỉnh Gia Lai) đang cạy cửa Công ty TNHH MTV Cựu Chiến Binh (địa chỉ số A106 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) để trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở Công an, đối tượng Biên khai nhận thêm trước đó cùng Vũ Ngọc Hưng (sinh 1980, ngụ tỉnh Thái Bình) thực hiện trót lọt 03 vụ trộm tài sản trên địa bàn quận 12.

Đối tượng Biên và Hưng.

Đối tượng Biên và Hưng.

Cụ thể, khoảng 02h20' ngày 22/10/2018, Biên và Hưng sử dụng xà beng phá ổ khóa cửa Công ty bán hàng Con Cưng (địa chỉ 43A đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12) vào trong lấy 1.257.000 đồng tại bàn tính tiền và dùng xà beng cạy cửa két sắt lấy 8.316.000 đồng.

Đến khoảng 03h10' ngày 22/10/2018, Biên và Hưng đến cửa hàng Vinmart (tổ 4, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12) dùng xà beng cạy cửa cuốn bên ngoài, cửa kính bên trong lấy 1.000.000 đồng tại quầy tính tiền và dùng xà beng cạy cửa két sắt lấy 2.500.000 đồng. Sau đó, Biên và Hưng còn lấy trộm thêm một số hàng hóa trong cửa hàng như: xúc xích, thịt nguội, kẹo sô cô la, dầu gội đầu, hạt điều...

Còn vào 02h55' ngày 23/10/2018, Biên và Hưng đến cửa hàng giày “Juno” (địa chỉ 222 đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12) dùng xà beng phá ổ khóa cửa vào trong lấy trộm 01 Laptop hiệu Dell và 12.000.000 đồng.

Hiện Công an quận 12 đã lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng.

Giả văn bản chủ tịch Đà Nẵng 'thổi' giá đất cao ngất ngưởng - Hiện có rất nhiều người "xuống" tiền đặt mua một số lô đất ở Đà Nẵng với giá cao ngất ngưởng.
Công an TP.HCM: Đừng tin “cho vay không cần gặp mặt, không cần thế chấp” - Ông Thắng cho biết Công an TP đã rà soát được gần 600 đối tượng cho vay tín dụng đen, đang tập hợp tài liệu hồ sơ để xử lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra hành chính các công ty đòi nợ, công ty ...