Vào tối ngày 3/5, cán bộ Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi quanh khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông, một phần của quần thể di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Hiện trường cho thấy có một thiết bị dò tìm cổ vật – “cây săm kim loại” gồm 10 đoạn được nối bằng gen tiện, cắm sâu xuống lòng đất cách lăng mộ chỉ khoảng 8–10m. Bên cạnh đó, một chiếc điện thoại cài đặt ngôn ngữ Trung Quốc và giấy tờ tùy thân của người nước ngoài bị bỏ lại.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc. Đến chiều ngày 4/5, hai nghi can là Deng Zhui (41 tuổi) và Shen Jiang Yang (43 tuổi) – đều quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại Quảng Tây – đã bị bắt giữ tại Móng Cái (Quảng Ninh) khi đang bắt taxi tìm cách vượt biên. Vị trí bắt giữ cách hiện trường gây án gần 400km, cho thấy âm mưu trốn chạy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định hai đối tượng này có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo quy định tại Bộ luật Hình sự Việt Nam. Các tang vật và lời khai đang được củng cố để làm rõ động cơ và đồng phạm (nếu có).
Lăng mộ vua Lê Túc Tông – vị hoàng đế thứ 7 triều Lê sơ, người trị vì chỉ trong 6 tháng nhưng để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm – vốn là di sản quý giá của dân tộc. Việc xâm phạm nơi yên nghỉ của một bậc đế vương không chỉ là vi phạm pháp luật hình sự, mà còn là hành vi xâm hại giá trị tâm linh và lòng tự tôn dân tộc.