Bắt kẻ chém bé trai 13 tuổi tử vong ở quận 5

(VOH)- Công an quận 5 cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM truy bắt giữ hai nghi can trực tiếp chém bé trai tử vong.

Chiều 1/6, Công an quận 5, TPHCM cho biết qua quá trình truy xét nhanh đã bắt giữ được Long và Thành (cùng ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM). Đây là 2 nghi can chính cầm dao truy sát, đâm chém khiến em H. (13 tuổi, ngụ phường 10, quận 5) và hai người đàn ông khác bị thương khi đang ngồi trên vỉa hè.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 30/5, L.Th.H. (13 tuổi, ngụ quận 5) cùng bố và một nhóm người ở chung cư và các tiểu thương buôn bán tụ tập ăn uống trên vỉa hè gần đoạn giao đường Đỗ Văn Sửu với chân cầu Chà Và (phường 10, quận 5) thì thấy một cô gái chạy đến cầu cứu. Ngay sau cô gái là một thanh niên theo phía sau.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an quận 5 có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Mọi người trên bàn nhậu đứng ra bênh vực thì xảy ra cãi vã, nam thanh niên này bỏ đi. Sau một lúc, một nhóm người đi 3 xe máy bất ngờ ập đến, vung mã tấu chém loạn xạ khiến những người đang ăn uống dùng bàn ghế che chắn rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này, em H. đang đứng gần đó chạy thì bị vấp ngã nên bị một nam thanh niên mặc áo tay dài màu trắng cầm mã tấu đâm nhiều nhát liên tiếp dẫn đến tử vong.

Công an quận 5 cho biết, hiện hồ sơ và đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền. Cảnh sát cũng truy xét những nghi can còn lại.