Sáng 5/2, UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ cạy phá và trộm cắp tài sản tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng đã được làm rõ, đồng thời xác định được các nghi phạm liên quan.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các vụ việc xảy ra trong tháng 10 và tháng 11/2025. Sau khi nhận phản ánh từ lực lượng bảo vệ, UBND phường đã phối hợp với công an tiến hành điều tra và xác định có 2 nhóm học sinh đột nhập vào trung tâm để trộm cắp.
Đại diện UBND phường Hàm Rồng cho hay hai nhóm gồm khoảng 6-7 em, đều là học sinh THCS. Tại buổi làm việc, các em thừa nhận lợi dụng việc khu vực không có người trông coi để cắt dây điện, dây điều hòa, lấy lõi đồng cùng một số thiết bị còn giá trị mang đi bán.
“Hai nhóm học sinh gây ra vụ việc khoảng 6-7 em, đều đang là học sinh THCS. Tại buổi làm việc, các em thừa nhận do thấy khu vực không có người trông coi nên đã vào trung tâm cắt dây điện, lấy lõi đồng và một số thiết bị còn giá trị để mang đi bán. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo đến các nhà trường nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong học sinh”, đại diện UBND phường Hàm Rồng thông tin.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng nằm trên địa bàn phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014. Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh tăng lên hơn 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài và khoảng 10% vốn đối ứng.
Đây là công trình được xây dựng nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa quan trọng của TP Thanh Hóa trước đây và của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành, trung tâm không được sử dụng đúng mục đích ban đầu.
Năm 2015, công trình được trưng dụng làm nơi làm việc tạm thời cho cán bộ UBND TP Thanh Hóa trong thời gian xây dựng trung tâm hành chính mới. Đến năm 2019, sau khi UBND TP Thanh Hóa chuyển trụ sở, Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.
Sau đó, trung tâm tiếp tục được sử dụng làm khu cách ly tập trung cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Khi việc cách ly kết thúc sau vài tháng, công trình rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài cho đến nay.

