Bắt "Người nhện" vào cửa hàng điện thoại lấy cắp

(VOH) - Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang xử lý 2 đối tượng hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Cần Thơ).

Trước đó, sáng ngày 6/6, anh Hùng đến mở cửa bán hàng thì phát hiện có trộm đột nhập. Kiểm tra tài sản, anh Hùng thấy mất nhiều chiếc điện thoại, màn hình điện thoại trị giá gần 100 triệu đồng.

Trong số điện thoại bị đánh cắp có nhiều chiếc là của khách thuê sửa chữa nên đã trình báo với lực lượng chức năng.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Kiểm tra camera an ninh trong cửa hàng, anh Hùng phát hiện khoảng 2h11 rạng sáng cùng ngày, anh Hùng phát hiện kẻ gian đã tháo vít mái tôn, rồi thả dây tụt vào bên trong. Sau khi mở được tủ kính bày hàng mẫu kê sát cửa ra vào, tên trộm nhặt hàng loạt chiếc điện thoại bên trong, nhét vào balo. Sau đó, leo lên đường cũ tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 đã nhanh chóng bắt được Tài và Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm nhà nào vắng chủ để lấy trộm tài sản. Đồ nghề trộm là ba lô, cái đèn pin, kéo sắt, dây dù.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng chúng chọn mục tiêu là cửa hàng điện thoại di động Minh Huy ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12.

Sau đó, Tài mang theo ba lô đột nhập vào bên trong, Hiếu đứng phía ngoài đợi. Tài leo qua cổng rào kế bên tiệm, dùng kéo cạy mái tôn, đục lỗ trống rồi đu dây xuống lấy tài sản.

Nam thanh niên này đã lấy sạch 300 màn kính điện thoại, 91 sạc pin dự phòng, 1 tai nghe, 30 cái màn hình Iphone, 103 máy tính bảng và điện thoại bị hư đang sửa chữa cùng hàng chục linh kiện, phụ kiện điện thoại khác có trong tiệm, bỏ vào ba lô rồi theo đường cũ tẩu thoát.

Sau đó, khi mang đồ trộm cắp đi bán lấy tiền tiêu xài thì các đối tượng bị công an phát hiện, bắt giữ.