Bắt ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

(VOH)- Ngày 8/7, Công an quận Tân Phú TPHCM cho biết đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM điều tra mở rộng một vụ tổ chức cá độ bóng đá qua mạng vừa được phát hiện trên địa bàn quận.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 7/7, Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TPHCM phối hợp Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào quán cà phê Tigol (đường D13 phường Tây Thạnh quận Tân Phú), bắt quả tang đối tượng Phan Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang tổ chức cho nhiều người cá cược bóng đá qua mạng Internet trong trận đấu Bồ Đào Nha – xứ Wales (trận bán kết giải Euro 2016).

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 5 cùi giấy dùng để ghi phơi, 1 máy tính, 1 màn hình máy vi tính, 2 ti vi, hơn 16 triệu đồng… Kiểm tra trong người các con bạc trong quán, lực lượng công an thu giữ thêm 53 triệu đồng, 27 tờ phơi ghi cá độ bóng đá, 42 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 17 xe gắn máy các loại.

Phan Anh Tú và 2 đối tượng đàn em

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã tổ chức cho các con bạc đến uống cà phê tại quán tham gia cá cược bóng đá ăn tiền qua mạng khoảng 1 tháng nay. Tú lấy tài khoản có username: Ty34602001, password: Q9991234 gồm 1.200 điểm (tương đương 24 triệu đồng) trên trang mạng bongda88.com từ một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Khi Tú cho con bạc đặt cược hết số tiền trong tài khoản, Tuấn sẽ tiếp tục nhập 1.200 điểm khác để hoạt động. Hàng tuần, Tuấn đến quán cà phê để tính toán và chung chi tiền thắng thua với Tú. Trung bình mỗi tuần Tú hưởng lợi 7 – 10 triệu đồng từ việc làm phi pháp này.

Tham gia giúp Tú điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng là Hồ Việt Thanh (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Kiệt (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Hai đối tượng này có nhiệm vụ phụ giúp ghi phơi, nhận tiền, chung chi tiền thắng độ cho con bạc, giữ xe tại quán.