Cùng bị bắt với bà Út Em còn có hai bị can khác là Đỗ Phương Linh và Nguyễn Thanh Triều. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ hoạt động điều hành nhà trường. Ngày 26/3, bà Út Em đã dẫn theo một nhóm người, bao gồm nhân viên và một số phụ huynh, đến cổng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Tại đây, nhóm này bị cáo buộc đập phá tài sản, kích động gây rối, cố ý chiếm lại quyền điều hành trường trong khi trường đang bị đình chỉ hoạt động.
Hành vi này được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực, gây bất ổn trong cộng đồng phụ huynh và học sinh.
Liên quan đến hoạt động tài chính, Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AISVN – đơn vị chủ quản của trường.
Cụ thể, trường bị nghi ngờ đã ký các hợp đồng vay vốn, kêu gọi đầu tư giáo dục trái quy định với phụ huynh học sinh.
Ngoài ra, bà Út Em còn bị nhiều phụ huynh tố cáo có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến các khoản tiền đã đóng cho năm học mới dù trường bị đình chỉ.
Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập từ năm 2006, trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ, với ba cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Cuối tháng 5/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ tuyển sinh do trường không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động. Đến tháng 7/2024, trường tiếp tục bị đình chỉ toàn bộ hoạt động giáo dục.
Dù vậy, trường vẫn ngang nhiên thông báo khai giảng năm học mới khi chưa có phương án tái cấu trúc được phê duyệt, khiến phụ huynh bức xúc và gửi đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng.
Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến cả gây rối trật tự và quản lý tài chính tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.