Bắt tạm giam người phụ nữ ở Gia Lai lừa “chạy án” chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Tin vào lời hứa “chạy án” của một phụ nữ 47 tuổi, một người đàn ông mất 2,5 tỉ đồng. Cơ quan công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (52 tuổi) và Lê Hữu Quang (43 tuổi) – cùng trú tại xã Ia Hrú, vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/10, ông Thạch điều khiển xe bán tải biển số 93C-169.74 chở ông Quang lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn qua phường An Khê. Khi phát hiện xe tuần tra CSGT mang biển số 81A-003.43 đang đậu bên đường, ông Thạch dừng lại quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

527557336_1979295286174639_2945176844522599724_n

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định bắt giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh - Nguồn: PLO

Không dừng lại ở đó, khi xe CSGT tiếp tục di chuyển làm nhiệm vụ, ông Thạch điều khiển ô tô đuổi theo, năm lần ép, chặn đầu xe, chửi bới và rút chìa khóa xe công vụ. Hành vi này khiến giao thông khu vực bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng Công an phường An Khê đã kịp thời có mặt, lập biên bản, đưa hai người cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc cản trở người đang thi hành công vụ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể lên tới 7 năm tù.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích, động cơ của hai người này, đặc biệt là việc quay clip, đăng tải nhằm xuyên tạc hoạt động công vụ. Vụ việc cho thấy ranh giới giữa quyền giám sát và hành vi vi phạm pháp luật là rất mong manh, đòi hỏi người dân cần hiểu rõ quy định để tránh hậu quả đáng tiếc.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Báo Pháp Luật TPHCM, Báo Tuổi Trẻ, Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Bình luận