Bắt vụ vận chuyển trái phép 2 hổ con quý hiếm

(VOH) – Phòng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng Hà Tĩnh vừa bắt vụ vận chuyển 2 cá thể hổ con quý hiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 10 ngày 18/11, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 8A đoạn cầu Rào Mắc, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra - Báo SGGP thông tin. 

Khi phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng trời tối, nhiều sương mù, hai đối tượng vứt lại 1 túi nhựa màu xanh rồi tăng ga bỏ chạy.

Bắt vụ vận chuyển trái phép 2 hổ con quý hiếm

2 cá thể hổ con còn sống mà lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: SGGP

Qua kiểm tra trong túi nhựa, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể hổ con đang còn sống có trọng lượng khoảng 4kg/con.

Được biết, hai cá thể hổ thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao 2 cá thể hổ cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

Bắt vụ vận chuyển trái phép 2 hổ con quý hiếm

Bắt vụ vận chuyển trái phép 2 hổ con quý hiếm

Một số hình ảnh về 2 cá thể hổ con - Ảnh: SGGP

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật hôm nay 18/11/2019: Giáng cấp bậc, yêu cầu xuất ngũ đối với Trung úy Lê Thị Hiền – Sáng ngày 18/11, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định kỷ luật giáng cấp đại úy Lê Thị Hiền xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ.
Thượng úy công an Thái Nguyên tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp, cho xuất ngũ - Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng uý xuống Trung uý và cho xuất ngũ đối với ông Nguyễn Xô Việt, người tát nhân viên bán hàng ở trạm dừng nghỉ Hải Đăng.