Ngày 10/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Minh Trí (41 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, Mai Minh Trí có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, vừa chấp hành xong bản án vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, chưa được xóa án tích, Trí tiếp tục phạm pháp.
Tháng 7/2024, trong lúc sang Campuchia đánh bạc, Trí quen một người Việt tên Đôla. Đến chiều 23/11/2024, Đôla đặt vấn đề thuê Trí vận chuyển 500 gram ma túy đá (methamphetamine) về Việt Nam để giao cho khách tại huyện Đức Hòa, Long An. Tiền công vận chuyển được hứa hẹn là 15 triệu đồng.
Đôla cung cấp thông tin người nhận, kết nối qua mạng xã hội Telegram để Trí thuận tiện giao dịch. Cùng ngày, Trí lái ô tô BKS 62A-324.64 chở số ma túy đi giao. Tuy nhiên, khi đến đường tỉnh 824 (Long An), Trí bị Công an phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang. Giám định cho thấy tang vật là 500 gram methamphetamine.
Tại tòa, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Trí là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong tình trạng tái phạm nguy hiểm, chưa được xóa án tích. Việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm minh để phòng ngừa chung.
Căn cứ khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng từ 100 gram trở lên có thể bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Minh Trí 20 năm tù giam.



