Bị đoạt mạng vì nói chuyện lớn tiếng

(VOH) - Minh gọi điện thoại nhờ Hòa chuyển lời kêu Phong ra gặp mặt. Không ngờ Minh bị Phong vung mã tấu chém nhiều nhát...

Hiện trường xảy ra vụ án

Ngày 16/1, cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TPHCM) cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố Lâm Thành Phong (sinh năm 2000, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Giết người", Trần Tấn Hòa (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Trần Quang Anh (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh) cùng về tội "Không tố giác tội phạm".

Vào tối 10/5/2016, trong lúc ngồi uống nước cùng nhóm bạn ở khu vực Chung cư Thanh Đa quận Bình Thạnh, Lâm Thành Phong nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Huỳnh Tấn Minh do nhóm này nói chuyện lớn tiếng. Một lúc sau, nhóm của Phong chạy xe gắn máy đến hẻm Đình (đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh) thì bị nhóm Minh chặn đánh, ném đá. Yếu thế nên nhóm của Phong phải bỏ xe gắn máy lại mới chạy được.

Tức giận, Phong mang theo mã tấu quay lại hẻm Đình để lấy xe máy. Nhìn thấy Huỳnh Tấn Trung (em trai Huỳnh Tấn Minh), Phong dùng mã tấu chém Trung làm Trung bị thương, được bạn bè đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Muốn trả thù đối phương, Minh gọi điện thoại nhờ Trần Tấn Hòa chuyển lời kêu Phong ra gặp mặt để chém tay đôi. Không ngờ Minh bị Phong vung mã tấu chém nhiều nhát, gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, biết không thoát được sự trừng phạt của pháp luật, Phong và Hòa ra cơ quan công an đầu thú. Riêng Lê Trần Quang Anh cũng bị xử lý hình sự vì biết sự việc nhưng không khai báo.