Bị giật hụi, phải làm sao?

(VOH) - Thính giả Lan Mai ở quận 3 hỏi, khi chơi hụi và bị giật hụi thì phải làm sao? Nếu kiện ra tòa có được không, cần làm những gì?

Hiện nay pháp luật cũng đã thừa nhận việc chơi hụi, đưa vào luật quản lý. Điều 479 của Luật dân sự có qui định chơi họ  (chơi hụi - tiếng nam) là hình thức giao dịch tài sản  trên cơ sở theo tập quán của một số người tự thỏa thuận với nhau về: thời gian, tiền, tài sản, hình thức góp, quyền và nghĩa vụ riêng với nhau.

Nghị định 144 qui định khi có tranh chấp phát sinh thì giải quyết theo nguyên tắc thương lượng, tự hòa giải với nhau hoặc cũng có thể giải quyết qua toà án theo trình tự tố tụng dân sự và có thể chuyển qua hình thức xử lý hình sự (nếu  có đủ cơ sở, chứng cứ về hành vi phạm pháp hình sự của chủ hụi).

Người chơi hụi có thể kiện chủ hụi ra tòa, khi kiện người chơi hụi cần phải có đầy đủ  giấy tờ, chứng cứ chứng mình bị giật hụi. Luật sư Nguyễn Văn Hậu và luật sự Nguyễn thị Thúy Hường, Ban Tuyên truyền Hội Luật gia thành phố trả lời.

 

Nếu kiện ra tòa người bị giật hụi cần có đủ cơ sở, giấy tờ chứng minh... Ảnh minh hoạ.