Chiều ngày 14/5, trong lúc tuần tra tại cánh đồng thuộc địa bàn phường Dương Nỗ (quận Thuận Hóa, TP Huế), lực lượng chức năng phát hiện ông Tr.X.B. (SN 1994) đang thực hiện hành vi đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa – một hành vi đã bị cấm từ nhiều năm qua do gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Thay vì hợp tác, ông B. bỏ chạy khỏi hiện trường, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi để xử lý.
Với hành vi vi phạm kèm theo tình tiết tăng nặng là trốn tránh trách nhiệm, ông B. bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Không chỉ dừng lại ở một cá nhân, thời gian gần đây, nhiều địa phương tại TP Huế đang phải “căng mình” trước tình trạng đốt rơm rạ tràn lan sau mỗi vụ thu hoạch. Riêng phường Dương Nỗ, ngoài ông B., còn có 2 trường hợp khác bị xử phạt 2,75 triệu đồng/người. Trong khi đó, phường Hương Vinh (quận Phú Xuân) đã ra quyết định xử phạt 1 trường hợp và đang điều tra thêm 7 người vi phạm; phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) cũng đã xử lý 5 trường hợp với mức phạt 2,5 triệu đồng/hộ.
Theo ông Nguyễn Văn Trai – Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ – chính quyền đã trang bị miễn phí 10 máy cuốn rơm rạ cho người dân nhằm hỗ trợ giải pháp thay thế việc đốt rơm. “Chúng tôi không mong muốn phải xử phạt, nhưng khi người dân cố tình vi phạm thì phải làm nghiêm để bảo vệ môi trường và răn đe những trường hợp khác,” ông Trai nói.
Việc đốt rơm rạ không chỉ gây khói bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn là một nguồn phát sinh cháy nổ tiềm ẩn, nhất là trong điều kiện nắng nóng cao điểm như hiện nay. Chỉ thị từ năm 2020 của UBND TP Huế đã nhấn mạnh cấm đốt rơm rạ nhằm hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, văn minh và thân thiện với môi trường.



