Bộ Tài chính lên tiếng về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế thấp

Liên quan phản ánh về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền thuế nợ rất nhỏ, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng và làm rõ căn cứ áp dụng biện pháp này.

Liên quan phản ánh của báo chí về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh dù số tiền nợ thuế chỉ ở mức rất nhỏ, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

edit-san-bay1-177053784749892911574-1774239687521657079181-1774239703906435813778
Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước - Ảnh: Thanh Niên.

Theo Bộ Tài chính, những trường hợp này không xuất phát từ việc cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế chỉ dựa trên số tiền nợ. Phần lớn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết các phản ánh trên chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ quy trình xử lý. Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện các bước thông báo theo quy định; đồng thời hủy bỏ biện pháp này ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Theo quy định hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh áp dụng cho một số nhóm đối tượng. Với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, việc áp dụng được thực hiện khi nợ thuế từ 30 triệu đồng trở lên và quá hạn hơn 120 ngày. Với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, ngưỡng nợ thường từ 500 triệu đồng trở lên.

Riêng trường hợp cá nhân kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, người thuộc diện này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Bộ Tài chính, việc không áp dụng ngưỡng tối thiểu với nhóm doanh nghiệp “bỏ địa chỉ kinh doanh” xuất phát từ đặc thù quản lý thuế, bởi đây là nhóm có nguy cơ cao phát sinh hành vi vi phạm. Ngoài nợ thuế, nhiều trường hợp còn không thực hiện kê khai thuế, không cung cấp sổ sách, chứng từ, sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc rời địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo.

Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ thất thu ngân sách và gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.

Theo dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, với tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 65.000 trường hợp thuộc nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với tổng số tiền thuế nợ hơn 6.900 tỉ đồng.

Bình luận