Bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền

(VOH) - Sáng 29/3, tại TPHCM, Ngân hàng Nhà nước và Cục Báo chí phối hợp với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức khóa bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền dành cho 50 học viên là Tổng Biên tập, phóng viên, các cơ quan báo chí, phát thanh- truyền hình, báo điện tử trung ương và địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham dự.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã phố biến các kiến thức cơ bản về Luật phòng chống rửa tiền, kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống rửa tiền, tình hình thực tiễn ở Việt Nam…Đồng thời chỉ ra các hình thức, thủ đoạn và hành vi tội phạm tiến hành rửa tiền trong đời sống kinh tế thông qua các định chế tài chính tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến cáo, nhận định phòng tránh phù hợp, củng cố năng lực phối hợp phòng chống, điều tra hoạt động rửa tiền.


Ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông phát biểu tại sự kiện - Ảnh: dddn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống rửa tiền với các cơ quan báo chí, qua đó định hướng thông tin đúng định hướng, góp phần ổn định kinh tế chính trị.

Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.