Buôn lậu vàng bùng phát khi giá liên tục lập đỉnh

VOH - Ngày 7/5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên cả nước đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn.

Tuyến đường biển tiếp tục là điểm nóng chiếm đến 52,8% tổng số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý.

Các cảng biển trọng điểm như Đình Vũ, Tân Vũ, Cát Lái, Cái Mép… là nơi tập trung nhiều vụ vi phạm. Đối tượng buôn lậu thường khai sai tên hàng, chủng loại, chất lượng, mã HS và xuất xứ để trốn thuế hoặc đưa hàng cấm qua cửa khẩu.

Hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ và vàng có xu hướng gia tăng mạnh trên tuyến hàng không. Theo Cục Hải quan, các đối tượng đã tận dụng sự phát triển của thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa và kẽ hở trong chính sách để che giấu hành vi phạm pháp.

gia-vang-chieu-nay-6-5-2025-gia-vang-trong-nuoc-tiep-tuc-tang-mang-gia-vang-the-gioi-sat-moc-3400-usd
Ảnh minh họa - Internet 

Tuyến đường bộ, đặc biệt khu vực biên giới Việt - Lào và các tỉnh miền Trung, tiếp tục ghi nhận tình trạng buôn bán và vận chuyển trái phép pháo nổ, đường kính trắng.

Tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia, các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng tiêu dùng, thuốc lá điếu và lá thuốc vẫn được tuồn vào nội địa mà không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Chỉ tính riêng tháng 4/2025, ngành Hải quan phát hiện và xử lý 1.330 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 1.867 tỷ đồng. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 5.206 vụ được phát hiện, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước đạt 10.331 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra khởi tố 34 vụ.

Trong công tác phòng chống ma túy, riêng trong tháng 4, lực lượng Hải quan đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ 16 vụ, với 27 đối tượng, thu giữ hơn 1,5 tấn ma túy các loại.

Bình luận