Cầm cố vàng giả để lấy tiền thật

(VOH) - Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Ngô Văn Tâm (sinh năm 1968, ngụ quận 8) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty SJC Bàn Cờ) về tội "Không tố giác tội phạm".

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ và Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ (hai đơn vị thành viên của Công ty SJC Sài Gòn) liên doanh thành lập Cửa hàng kinh doanh vàng bạc và dịch vụ cầm đồ, địa chỉ tại quận 11. Ngô Văn Tâm là nhân viên của Công ty SJC Bàn Cờ, được điều động đến cửa hàng liên doanh này làm nhân viên kỹ thuật giám định vàng.

Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 5-2007 đến tháng 11/2011, Tâm mua vàng xi mạ (đồng, bạc, thau, inox được xi mạ giống vàng thật), không có giá trị tại chợ Rạch Ông trên đường Nguyễn Thị Tần quận 8 và các cửa hàng bán nữ trang xi mạ trên đường Hàn Hải Nguyên quận 11 để đưa vào cầm đồ tại cửa hàng liên doanh.

Ảnh minh họa. 

Khi mang vàng giả vào cầm, Tâm nói dối thủ quỹ rằng người thân, bạn bè của Tâm ngại đến tiệm cầm đồ nên nhớ Tâm mang đi cầm giúp. Vì Tâm là nhân viên cửa hàng, lại là nhân viên kỹ thuật giám định vàng thật, vàng giả và xác định giá trị hàng nên thủ quỹ cửa hàng không nghi ngờ, đồng ý cho Tâm cầm với số tiền không quá 70% giá trị do Tâm tự định giá. Tổng cộng Tâm cầm cố 87 gói vàng giả, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2011, Tâm nói với ông Tùng về việc cầm cố vàng giả và xin được ra Công an quận 11 tự thú. Tuy nhiên, ông Tùng không đồng ý cho Tâm đi tự thú và hứa hẹn sẽ cho Tâm thời gian "chuộc lỗi" với công ty. Sau đó, ông Tùng đến gặp gia đình Tâm để yêu cầu khắc phục hậu quả.

Do gia đình Tâm 4 lần viết giấy cam kết sẽ hoàn trả lại tiền Tâm đã chiếm đoạt nên ông Tùng không báo cáo sự việc với Hội đồng quản trị Công ty SJC Bàn Cờ và Công ty SJC Sài Gòn cũng như không tố giác sự việc đến cơ quan công an. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình Tâm không thể nộp lại tiền như đã cam kết.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi ông Tùng đến tuổi nghỉ hưu vào cuối năm 2014. Tháng 12/2015, Tâm bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong quá trình điều tra vụ án, Tâm đã nộp lại 147 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.