Vào năm 2011, Chi quen biết với người đàn ông tên Simen (không rõ lai lịch). Từ đó, Chi tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cho người đàn ông này; đồng thời lôi kéo thêm Nguyễn Thị Hoàng Lan (48 tuổi) và Nguyễn Thị Lý (44 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Phước) cùng tham gia.
Tháng 7/2012, Chi đưa Lý vé máy bay đi Ấn Độ cùng lộ phí 500 USD. Sau khi đến Ấn Độ, Lý được người của Chi đưa một túi xách cùng vé máy bay để Lý mang túi xách vào Singapore. Nhưng do Singapore không cho nhập cảnh, Lý mang túi xách về Việt Nam. Vừa xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Lý bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang bên trong hành lý có hơn 4 kg ma túy. Đúng lúc này, Lý nhận được điện thoại của Chi kêu giao số ma túy trong hành lý cho Lan. Tại trước Bệnh viện Thống Nhất, trong khi Lan đang nhận hàng từ Lý thì bị bắt.
Với hành vi của mình, Lan bị tòa án tuyên phạt mức án tử hình, Lý bị tuyên phạt tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Riêng Chi bỏ trốn sang Thái Lan, đến tháng 8/2014 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Trần Thị Kim Chi tại phiên xét xử - Ảnh: VNE.
Tại phiên xử sơ thẩm vừa qua, TAND TPHCM tuyên phạt Chi mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cho rằng Chi là kẻ chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, mức án tù chung thân không tương xứng tính chất, hành vi phạm tội của Chi nên Viện KSND TPHCM quyết định kháng nghị tăng án.
