Can ngăn nhóm côn đồ, Trung úy công an bị chém trọng thương

(VOH) - Tuần tra phát hiện nhóm côn đồ phá trong quán ăn, Trung úy công an vào can ngăn thì bị chém trọng thương.

Quán Sơn Nga bị nhóm côn đồ phá hư hỏng.

Sự việc diễn ra vào tối 6/3 trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP HCM. Lúc đó khoảng 19h, một người đàn ông chưa rõ danh tính đưa vợ con đến ăn tại quán Sơn Nga. Đang ăn thì thấy nhân viên trong quán cãi nhau khiến họ ăn không ngon. Khách phản ánh với chủ quán thì lại dẫn đến cự cãi.

Lúc này người đàn ông bực tức cho vợ con về bằng taxi rồi gọi điện thoại cho “đàn em” và nói sẽ “san bằng” quán. Khoảng 10 phút sau có nhóm thanh niên chừng 6 người cầm dao, mã tấu chạy tới. Dù chủ quán đã hết lời xin lỗi nhưng nhóm “côn đồ” vẫn dùng dao chém, phá rất nhiều vật dụng trong quán.

Đúng lúc này, tổ công tác của Công an phường 2, quận Phú Nhuận gồm Trung úy Bùi Minh Nhựt và một dân phòng đi qua thấy sự việc nên vào can ngăn. Nhóm “côn đồ” không dừng lại mà còn tấn công cả công an khiến Trung úy Nhựt bị thương tích ở cánh tay và được đưa đi bệnh viện Bình Dân cấp cứu.

Gây án xong, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát. Hiện công an quận Phú Nhuận đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.