Cần Thơ số hóa hồ sơ kết hôn, ly hôn: Hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính

CẦN THƠ - TP Cần Thơ khởi động chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu hôn nhân, hướng đến số hóa hoàn toàn và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân từ nay đến ngày 31/8.

Ngày 6/6, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch cao điểm kéo dài 90 ngày nhằm làm sạch dữ liệu hộ tịch, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực hôn nhân và gia đình, từ ngày 31/5 đến 31/8/2025. Mục tiêu cuối cùng là cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, tiến tới xóa bỏ yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong nhiều thủ tục dân sự, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa nền hành chính công.

Theo kế hoạch, công tác này được chia thành 8 phần việc cụ thể, giao cho từng cơ quan chủ trì. Đáng chú ý, Sở Tư pháp phối hợp cùng Công an TP và các đơn vị tư pháp cấp xã sẽ thực hiện việc đồng bộ, làm sạch và cập nhật thông tin đăng ký kết hôn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia trước ngày 15/6. Việc cập nhật được áp dụng cho các hồ sơ phát sinh mới từ ngày 1/6/2025.

Đặc biệt, TAND TP Cần Thơ được giao chủ trì việc chia sẻ bản án, quyết định ly hôn, tuyên bố mất tích hoặc đã chết đến cơ quan tư pháp để ghi chú hộ tịch đúng quy định, hoàn thành trước ngày 10/6/2025. Việc này đảm bảo dữ liệu hôn nhân – ly hôn được chính xác, giảm thiểu sai lệch và chồng chéo thông tin.

Về mặt công nghệ, Công an TP và Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ đề xuất sử dụng dữ liệu đã xác thực trên VNeID làm căn cứ pháp lý cho các thủ tục hành chính có liên quan đến tình trạng hôn nhân. Cụ thể, đến trước ngày 10/7, thành phố sẽ ban hành chỉ đạo không yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ khi thông tin đã được hiển thị và xác thực trên ứng dụng VNeID.

z6678896801601-19355aa3cae48886aaf7060e5e5fa736-8569-5154.jpg
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn - Nguồn: PLO

Quan trọng hơn cả, từ nay đến ngày 31/8/2025, các sở, ban ngành sẽ cùng Công an TP tiến hành đánh giá, rà soát và đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính đang yêu cầu “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, từng bước tiến tới bãi bỏ hoàn toàn giấy tờ này, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.

Việc số hóa, đồng bộ thông tin hôn nhân trên nền tảng quốc gia không chỉ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mà còn tăng tính minh bạch, chính xác và giảm thiểu rủi ro giả mạo giấy tờ.

Với động thái mạnh mẽ từ chính quyền Cần Thơ, đây được xem là một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành tư pháp địa phương, đồng thời là mô hình tham khảo cho nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.

Bình luận