Cần tiền, trộm luôn chuông chùa đem bán

(VOH) - Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Phúc Quân (36 tuổi) về tội "trộm cắp tài sản". Quân là người trộm chuông chùa Tân Bình.

Ngày 19/3, chùa Tân Bình ở xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị một người đàn ông bịt kín mặt lẻn vào trộm hai chiếc chuông đồng trong chánh điện.

Kiểm tra camera an ninh của chùa thì thấy thủ phạm dùng áo khoác che giấu hai chiếc chuông khi thoát ra khỏi chùa.

Cần tiền, trộm luôn chuông chùa đem bán 1
Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Phúc Quân (36 tuổi) về tội "trộm cắp tài sản". Quân là người trộm chuông chùa Tân Bình

Tại cơ quan điều tra, Quân khai do không có tiền tiêu xài nên chạy xe máy qua các chùa, nếu thấy vắng người thì vào trộm chuông đồng đem bán.

Hai chiếc chuông mà Quân trộm ở chùa Tân Bình Quân bán cho một cơ sở thu mua phế liệu ở xã An Mỹ (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được hơn 1,5 triệu đồng.

Hai ngày sau, Quân vào một ngôi chùa ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) trộm một chuông đồng, đem bán lấy 800.000 đồng.

Quân cũng là người đã trộm hòm công đức ở chùa Từ Tâm (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân), vào ngày 21/2, lấy đi 1,5 triệu đồng tiền cúng dường.