Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng tâm lý vùng miền, cố tình kích động kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xuyên tạc rằng việc sáp nhập là “xóa tên tỉnh”, “xóa đi lịch sử văn hóa”, nhằm phá hoại sự đồng thuận xã hội.
Những luận điệu này hoàn toàn sai trái, phản động và mang âm mưu sâu xa. Thực tế, việc sáp nhập không làm mất đi giá trị văn hóa, lịch sử của bất kỳ địa phương nào, mà ngược lại, mở ra cơ hội phát triển mới trên nền tảng vững chắc hơn, rộng lớn hơn.

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ rằng, trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, vùng miền là thủ đoạn rất nguy hiểm.
Từ những cuộc khủng hoảng, chia rẽ ở Liên Xô và Đông Âu, Kosovo đến xung đột sắc tộc Myanmar hay Bangladesh... đều bắt nguồn từ âm mưu khoét sâu kỳ thị, chia rẽ cộng đồng.
Tại Việt Nam, chúng triệt để lợi dụng biến không gian mạng thành “địa bàn chống phá”, tán phát các nội dung có tính kỳ thị như “Parky”, “Namki” (được một bộ phận người dùng tạo nên dựa trên từ “Bắc kỳ” và “Nam kỳ”)… để kích động mâu thuẫn xã hội.
Các đối tượng này còn vu cáo Nhà nước ta “áp bức dân tộc thiểu số”, “xóa lịch sử”, “phân biệt đối xử”…
Những luận điệu ấy không những sai trái mà còn đi ngược lại Hiến pháp 2013 – nơi khẳng định rõ: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.
Xử phạt các hành vi gây chia rẽ, kỳ thị dân tộc
Bất kỳ hành vi nào gây chia rẽ, kỳ thị dân tộc đều bị pháp luật nghiêm trị theo Điều 116 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 15 năm.
Ngoài ra, các hành vi tung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội cũng bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 15 với mức phạt lên tới 30 triệu đồng, chưa kể xử lý hình sự nếu có hậu quả nghiêm trọng.